Ngành thép Indonesia lo ngại về chính sách thuế mới của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 17:49 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Cácdoanh nghiệp thép của Indonesia đã tỏ ra lo ngại về chính sách thuế mới của Mỹ.

Chính sách mới của Mỹ đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu đang khiến các nhà sản xuất thép của nhiều nước lo ngại. Kể cả khi quốc gia đó không xuất khẩu thép sang Mỹ. Ví dụ như Indonesia.

Theo một số doanh nghiệp thép của Indonesia, khi thép Trung Quốc không tìm được con đường dễ dàng để vào thị trường Mỹ, Indonesia và một số thị trường châu Á khác sẽ là nơi thép Trung Quốc đổ về, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm thép trong nước.

Các doanh nghiệp này hy vọng Chính phủ Indonesia sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ ngành thép trong nước, như thông qua các quy định về việc sử dụng các sản phẩm địa phương hoặc các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa đối với sản phẩm thép.

Áp thuế nhập khẩu nhôm, thép: Mỹ “châm ngòi” cuộc chiến thương mại? Áp thuế nhập khẩu nhôm, thép: Mỹ “châm ngòi” cuộc chiến thương mại?

VTV.vn - Nếu nổ ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với các nước có nhôm, thép xuất khẩu vào Mỹ, các nước đối thủ sẽ áp thuế lên các mặt hàng khác nhau để đáp trả Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước