Người tiêu dùng Ấn Độ xuống đường phản đối Walmart

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 10:45 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm người tiêu dùng và các nhà bán lẻ nhỏ người Ấn Độ đã xuống đường để phản đối việc Walmart mua lại công ty thương mại trực tuyến Flipkart.

Đoàn người hô to khẩu hiệu "Walmart go back" (Walmart Biến đi!), đi qua các con đường chính tại thủ đô New Dehli và dừng trước khách sạn mà CEO Doug McMillon của Walmart đang ở.

Những người này đòi hỏi Chính phủ của Thủ tưởng Modi phải can thiệp vì lo sợ các đại gia bán lẻ nước ngoài sẽ chiếm quyền kiểm soát thị trường trong nước, khiến các mặt hàng Made in India bị lép vế trước làn sóng đồ ngoại có thể tràn vào.

Ngoài ra, những tiểu thương cáo buộc thương vụ 16 tỷ USD giữa Walmart và Flipkart sẽ càng khiến các hộ bán lẻ truyền thống mất đi thị trường - vốn hiện tại cũng không có cơ chế nào để bảo vệ họ trước sự lên ngôi của thương mại trực tuyến.

Walmart thâm nhập thị trường Ấn Độ Walmart thâm nhập thị trường Ấn Độ

VTV.vn - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ Walmart Inc thông báo sẽ chi khoảng 16 tỷ USD để mua 77% cổ phần trong công ty thương mại điện tử Flipkart của Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước