Ấn Độ - Thị trường màu mỡ của thương mại điện tử

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/04/2018 16:57 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang là một thị trường thương mại điện tử, bán lẻ cực kỳ màu mỡ với dân số đông gần như Trung Quốc và môi trường kinh doanh thân thiện, cởi mở hơn với DN nước ngoài.

Dân số 1,3 tỷ người, mỗi năm lại có thêm 100 triệu người dùng Internet, cứ mỗi 3 giây lại có thêm một người Ấn Độ kết nối vào mạng Internet, Ấn Độ thực sự là một mảnh đất màu mỡ đối với bất cứ doanh nghiệp thương mại điện tử nào.

Khu chợ Chadni Chowk được xây dựng từ thế kỷ XVII là một trong những khu chợ cổ kính và lâu đời nhất của Ấn Độ. Những cửa hàng mua sắm đông đúc với đủ loại mặt hàng. Có lẽ máy vi tính hay mạng Internet phải là cái gì đó xa vời lắm đối với các chủ cửa hàng ở đây.

Nhưng kể từ vài năm trở lại đây, Google đã phát động chiến dịch lập một trang web mua bán cho các cửa hàng ở đây.

Không chỉ Google mà một ông lớn khác như Amazon cũng thèm muốn một sự hiện diện tại Ấn Độ. Sau khi Amazon thất bại ở Trung Quốc với chưa đến 1% thị phần trên thị trường thương mại điện tử, Ấn Độ là mảnh đất béo bở duy nhất có thể phát triển tương đương như Trung Quốc.

Nhưng không phải là không có sự cạnh tranh từ các tay chơi địa phương. Ví như Snapdeal, được mệnh danh là Amazon của Ấn Độ, hiện đang bán hơn 30 triệu sản phẩm trên khắp đất nước.

Ước đoán, quy mô thị trường thương mại điện tử Ấn Độ có thể đạt mức 120 tỷ USD.

Những thương vụ thương mại điện tử đình đám trong lĩnh vực giao đồ ăn Những thương vụ thương mại điện tử đình đám trong lĩnh vực giao đồ ăn Thương mại điện tử Việt Nam: 'Mỏ vàng' mới ở Đông Nam Á Thương mại điện tử Việt Nam: "Mỏ vàng" mới ở Đông Nam Á Cạnh tranh thương mại điện tử tại 'chiến địa' Đông Nam Á Cạnh tranh thương mại điện tử tại "chiến địa" Đông Nam Á

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước