Người Việt dành 30 - 40% thu nhập cho chi phí nhà ở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/06/2017 16:55 GMT+7

VTV.vn - Theo bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Việt Nam, mỗi hộ gia đình đang dành khoảng 30 - 40% thu nhập cho chi phí nhà ở.

Những chi phí này bao gồm: thuê nhà, tiết kiệm mua nhà, trả góp mua nhà… Chỉ tính riêng 2 thành phố là TP.HCM và Hà Nội đã tiêu thụ xấp xỉ 50.000 căn hộ chung cư trong năm 2016, giá trị ước tính khoảng 6 tỷ USD, tương đương với gần 9% GDP của hai thành phố.

Chuyên gia từ Savills cũng cho rằng, so với những giai đoạn trước, thị trường bất động sản hiện nay đã có sự phát triển đáng kể.

Nếu như trước đây dư nợ cho vay từ hệ thống ngân hàng được tập trung vào chủ đầu tư, hiện dự nợ cho vay chuyển hướng đến đối tượng người mua nhà. Đây là diễn biến tích cực, ngăn chặn bớt rủi ro tình trạng nguồn cung dư thừa xảy ra.

Người dân tăng mạnh vay vốn bất động sản Người dân tăng mạnh vay vốn bất động sản Thị trường bất động sản TP.HCM còn vướng 5 điểm nghẽn Thị trường bất động sản TP.HCM còn vướng 5 điểm nghẽn Dư thừa nguồn cung bất động sản cao cấp Dư thừa nguồn cung bất động sản cao cấp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước