Nhật Bản hoãn tăng thuế tiêu dùng đến cuối năm 2019

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Thượng viện Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi về thuế tiêu dùng của nước này. Theo đó, xứ sở Mặt trời mọc sẽ hoãn việc tăng thuế từ mức 8% lên 10% đến tháng 10/2019.

Ngoài việc hoãn tăng thuế tiêu dùng, luật sửa đổi cũng hoãn áp dụng một loạt quy định về thuế đối với danh mục hàng hóa đặc biệt như thực phẩm tới tháng 10/2019.

Ngoài ra, nhằm hạn chế tình trạng thị trường nhà đất đóng băng, luật sửa đổi cũng hoãn thời điểm áp dụng đến tháng 12/2021 đối với các quy định về miễn giảm thuế đối với người cho thuê nhà, người được trao tặng tài sản như nhà đất từ bố, mẹ.

Nhật Bản dự thảo bộ luật mới nhằm lành mạnh hóa ngành kiểm toán Nhật Bản dự thảo bộ luật mới nhằm lành mạnh hóa ngành kiểm toán

VTV.vn - Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) phối hợp với giới chức nước này, đang soạn thảo các quy định mới, để nâng cao tiêu chuẩn trong hoạt động kiểm toán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước