Nhật Bản: Người cho vay ngang hàng P2P đối mặt rủi ro lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 15:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Với mức lợi nhuận trung bình 6-10%/năm, hoạt động cho vay ngang hàng P2P đang thu hút sự tham gia của rất đông nhà đầu tư tại Nhật Bản nhưng cũng kèm theo không ít rủi ro.

Theo luật pháp Nhật Bản, các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) được coi là chủ nợ và không được phép công khai thông tin của người vay tiền nhằm bảo vệ con nợ. Điều này đã khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận những thông tin cần thiết, từ đó không thể đánh giá chính xác rủi ro.

Mới đây nhất, hai nền tảng cho vay P2P tại Nhật Bản là SBI Social và Crowdcredit đã không thể hoàn tiền cho nhà đầu tư sau khi nhiều khách hàng vay tiền, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, không trả lãi đúng thời hạn.

Trước tình trạng này, giới chức Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát hoạt động cho vay này, buộc các nền tảng cho vay phải cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin hơn.

Mô hình P2P Lending: Xu hướng của cho vay trực tuyến Mô hình P2P Lending: Xu hướng của cho vay trực tuyến Người Trung Quốc ồ ạt rút tiền từ các trang cho vay ngang hàng Người Trung Quốc ồ ạt rút tiền từ các trang cho vay ngang hàng Thận trọng với cho vay ngang hàng Thận trọng với cho vay ngang hàng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước