Nhiều doanh nghiệp đánh tiếng "giải cứu" người chăn nuôi lợn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/04/2017 09:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp đã đánh tiếng sẽ cùng chung tay giải cứu cho người chăn nuôi lợn đang trong cảnh "bi thảm" vì rớt giá.

Trong sáng 24/4, Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với hơn 10 doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, kiến nghị các doanh nghiệp này nhanh chóng giảm cám, thuốc thú y và các yếu tố đầu vào để gỡ khó cho người chăn nuôi heo. Bởi, người chăn nuôi heo đang gặp rất nhiều khó khăn. Trên các số báo ra sáng nay (25/4), những cuộc bàn luận vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trên tờ Thời báo kinh doanh ghi nhận một thực trạng, giá thịt heo ở nước ta hiện nay đang được bán với giá rẻ nhất thế giới nhưng, giá bán cho người mua lại không hạ mấy.

Báo Tuổi Trẻ nhận định, "kẻ khóc nhưng vẫn có người cười", phải chăng đó là "trung gian". Trong bài viết Trung gian ăn dày, giá thịt vẫn cao, tờ báo này đưa ra ví dụ giá heo hơi hiện giảm xuống còn 25.000 đồng/kg, nhưng giá thịt heo bán ở chợ vẫn từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, tương đương mức giá vào thời điểm heo hơi được bán ở mức 45.000 đồng/kg. Chính điều này khiến người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng bị thiệt thòi.

Tuy nhiên trong cuộc khủng hoảng này, người ta cũng đã nhìn thấy những tia hy vọng khi nhiều doanh nghiệp đã đánh tiếng sẽ cùng chung tay giải cứu cho người chăn nuôi.

Báo Nông thôn ngày nay cho hay, Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Dabaco, Công ty Masan, Tập đoàn Japfa là những đơn vị tiên phong cam kết giảm giá bán thức ăn, thuốc thú y, con giống, sản phẩm thịt lợn để góp phần cứu ngành chăn nuôi lợn đang trong tình cảnh "bi thảm".

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, ngoài biện pháp trên, cũng rất mong các ngân hàng cần khoanh nợ, giãn nợ để người nuôi vượt qua giai đoạn gian khó. Cùng với việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu cũng phải đồng thời xúc tiến thị trường trong nước.

Nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước rất đáng ghi nhận, nhưng làm sao để cuộc giải cứu này thật sự bền vững lại là một câu chuyện khác.

Trang 4 của tờ Thời báo kinh doanh cho hay, việc tổ chức lại ngành chăn nuôi, tiến tới xây dựng hoạt động chăn nuôi lợn bền vững vẫn còn là bài toán nan giải. Giới chuyên gia nhận định thời gian tới, các doanh nghiệp sản xuất chế biến, giết mổ tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm cần ký trực tiếp với các chủ trang trại hay hộ chăn nuôi để đảm bảo đầu ra.

Một ý kiến đáng lưu ý trên báo Công an nhân dân, nếu cứ tồn tại 3 triệu nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như hiện nay thì sẽ còn rủi ro, Bộ NN&PTNT cần thúc đẩy thành lập Hiệp hội thịt để tăng tính liên kết.

Như vậy, hy vọng rằng với sự thay đổi kịp thời cùng sự đồng tâm giúp sức của rất nhiều hiệp hội, ban ngành, ngành chăn nuôi heo nói chung sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn và bền vững nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước