Nhiều nước lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại tại Diễn đàn Davos 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/01/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/1, Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã chính thức khai mạc tại Davos (Thụy Sĩ).

Một trong những vấn đề nóng, được quan tâm hàng đầu tại hội nghị năm nay chính là cuộc đối đầu giữa tự do hóa và bảo hộ thương mại. Lãnh đạo nhiều quốc gia đã lên tiếng bảo vệ tự do thương mại trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ chủ nghĩa bảo hộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hoan nghênh việc 11 quốc gia đạt được sự nhất trí về nội dung sửa đổi và sẽ sớm ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ông Justin Trudeau nhấn mạnh các nước này "sẽ đẩy lùi xu hướng chống thương mại trong tiến trình toàn cầu hóa", đồng thời khẳng định bảo hộ mậu dịch sẽ chỉ "đẩy thế giới vào tình trạng tồi tệ".

Còn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thừa nhận rằng toàn cầu hóa đang mất đi "ánh hào quang", song việc dựng nên các "rào cản thương mại" mới không phải là giải pháp. Thay vào đó, các quốc gia cần hiểu, chấp nhận sự thay đổi, đồng thời đưa ra các chính sách mềm dẻo, thông minh phù hợp.

PTTg Vương Đình Huệ đề nghị thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN tại WEF Davos 2018 PTTg Vương Đình Huệ đề nghị thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN tại WEF Davos 2018

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huê đề nghị Nhóm Chiến lược khu vực ASEAN cần hợp tác với Chính phủ các nước ASEAN đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự thịnh vượng của ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước