Nông dân Hà Tĩnh thất thu vụ hoa Tết

Vĩnh Lộc (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 09:40 GMT+7

VTV.vn - Chưa bao giờ người trồng hoa đào ở Hà Tĩnh lại rơi vào tình cảnh nhiều ruộng hoa đã nở rộ và có dấu hiệu rụng dần khi Tết đang cận kề.

Suốt 1 năm qua, bất kể nắng mưa, ngày nào ông Hà Huy Thắng ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng ra vườn để chăm chút cho từng gốc đào. Thế nhưng, năm nay, hoa đào nở sớm, thương lái không đến mua. Bao dự định từ việc bán đào để có thêm chút tiền mua sắm, sửa sang lại căn nhà trong dịp Tết giờ cũng tan biến.

Không riêng gì ông Thắng, hơn 400 hộ dân trồng đào ở xã Cẩm Xuyên cũng trong tình cảnh tương tự, đứng ngồi không yên khi thấy hoa đào nở sớm.

Bên cạnh lý do vì thời tiết không thuận lợi, một trong những nguyên nhân khác khiến tình trạng hoa đào nở sớm là do người dân chủ yếu trồng hoa theo kinh nghiệm truyền thống nên khi thời tiết thay đổi, sâu bệnh xuất hiện, bà con vẫn không thể chủ động ứng phó khiến hoa đào vụ được, vụ mất hoặc khi hoa nở sớm, lúc thì nở muộn…

Lại thêm một vụ hoa Tết buồn của bà con Hà Tĩnh và những nỗi buồn đó sẽ còn kéo dài ở những vụ Tết khác nếu như bà con vẫn tiếp tục canh tác theo lối truyền thống, không thay đổi phương thức canh tác, không được hỗ trợ đào tạo kỹ thuật trồng hoa như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước