"Nước Mỹ hoàn toàn ủng hộ thương mại tự do và công bằng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 06:20 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại Davos, Thuỵ Sĩ, nơi đang diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang là một trong những chủ đề nóng nhất tại hội nghị năm nay. 

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Davos, ông Mnuchin khẳng định không hề có sự mâu thuẫn giữa chính sách nước Mỹ trên hết và quan điểm của Tổng thống Donald Trump về việc hợp tác thương mại với các nước khác. 

Theo ông Mnuchin, thông điệp mà Tổng thống Trump mang tới diễn đàn Davos lần này sẽ là "ủng hộ tăng trưởng kinh tế, cơ hội đầu tư, thương mại công bằng và tự do". Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tới Davos vào ngày thứ 5, với một đội ngũ hùng hậu nhất từ trước tới nay bao gồm 8 bộ trưởng và ít nhất 7 quan chức cấp cao, nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước