OPEC: Thị trường dầu mỏ sẽ ổn định trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 09:50 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa bày tỏ lạc quan rằng, thị trường dầu mỏ sẽ sớm ổn định và về trạng thái cân bằng trong nửa sau năm 2017.

Thị trường dầu mỏ sẽ về trạng thái cân bằng sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử vừa được ký kết. Nhu cầu dầu thế giới tăng vượt dự đoán cũng được xem là nhân tố tích cực khác đối với thị trường dầu.

Theo thỏa thuận trên, OPEC sẽ cắt giảm khai thác khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày kể từ đầu năm sau, trong khi các nước xuất khẩu ngoài OPEC cũng sẽ cắt giảm khoảng gần 600 nghìn thùng/ngày.

Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận này cũng được xem là còn nhiều khó khăn, bởi OPEC vừa đạt sản lượng khai thác kỷ lục, do đó nhiều nước sẽ phải cắt giảm thêm so với dự kiến để đạt mục tiêu.

Các nước ngoài OPEC đồng thuận cắt giảm nguồn cung dầu mỏ Các nước ngoài OPEC đồng thuận cắt giảm nguồn cung dầu mỏ Iran: Nguồn thu từ dầu mỏ dự kiến sẽ tăng Iran: Nguồn thu từ dầu mỏ dự kiến sẽ tăng Nga cắt giảm sản lượng để cùng OPEC ổn định thị trường dầu mỏ Nga cắt giảm sản lượng để cùng OPEC ổn định thị trường dầu mỏ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước