Quảng Nam kiến nghị truy thu thuế 2 công ty vàng Bồng Miêu, Phước Sơn

Nguyễn Trang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 16:59 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xem xét và xử lý dứt điểm việc chây ì nợ thuế gần 400 tỷ đồng của hai công ty này.

Theo báo cáo kiến nghị, hai công ty này đã không nộp báo cáo định kì về hoạt động khai thác khoáng sản vàng theo quy định. Tính đến 31/5/2015, hai công ty nợ thuế hơn 384 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa có phương án và cam kết trả nợ.

Đại diện Cục Thuế Quảng Nam cho biết, đối với Công ty Vàng Bồng Miêu, Cục Thuế đang áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Còn đối với Công ty Vàng Phước Sơn, cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên. Tuy nhiên, việc này sẽ rất phức tạp và khó thực hiện do toàn bộ tài sản của Công ty Vàng Phước Sơn đã thế chấp tại các ngân hàng.

Nợ thuế 300 tỷ VND, nhà máy vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại Nợ thuế 300 tỷ VND, nhà máy vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại

Sau gần 3 tháng tạm đóng cửa, ngày 30/9/2014, Tập đoàn Besra bất ngờ cho hoạt động lại nhà máy vàng Bồng Miêu khi chưa có một cam kết nào về lộ trình trả 300 tỷ VND nợ thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước