Quảng Trị: Sản lượng đánh bắt hải sản ở Cửa Việt tăng mạnh

Bình An, Trung Tín (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/12/2016 16:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: quangtritv.vn)

VTV.vn - Năm 2016, mặc dù bị ảnh hưởng lớn từ sự cố môi trường biển nhưng sản lượng khai thác hải sản ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn vượt kế hoạch đề ra.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Trị, thị trấn Cửa Việt có đội tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh, nhờ đó sản lượng khai thác hải sản tăng. Dù giá hải sản giảm mạnh nhưng đội tàu vẫn hoạt động bình thường.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng sản lượng khai thác hải sản đạt gần 7.000 tấn, đạt 111% kế hoạch đề ra.

Hiện thị trấn Cửa Việt có 166 tàu, trong đó có 93 tàu xa bờ, công suất 90 CV trở lên. Bất chấp những khó khăn từ sự cố môi trường biển, ngư dân Cửa Việt vẫn đóng mới 11 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó có 3 tàu vỏ thép và 8 tàu vỏ gỗ, công suất từ 400 CV từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước