Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2018 từ 6,5 - 6,7%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 14:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (10/11), với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu năm 2018, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5 - 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%. 

Về lĩnh vực xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%.

Đối với lĩnh vực y tế, Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu phấn đấu số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

Bốn nhóm vấn đề sẽ được Quốc hội chất vấn Bốn nhóm vấn đề sẽ được Quốc hội chất vấn

VTV.vn -Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội cho biết, sẽ có 4 nhóm vấn đề được Quốc hội tập trung chất vấn là Tài chính, Ngân hàng, Thông tin và Truyền thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước