Bốn nhóm vấn đề sẽ được Quốc hội chất vấn

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 14:01 GMT+7

VTV.vn -Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội cho biết, sẽ có 4 nhóm vấn đề được Quốc hội tập trung chất vấn là Tài chính, Ngân hàng, Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, nhóm vấn đề về tài chính liên quan đến công tác quản lý thuế, giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, đảm bảo nền tài chính an toàn bền vững, quản lý nợ công hiệu quả… trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. 

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của ngân hàng yếu kém và giải pháp an toàn cho cả hệ thống ngân hàng... Trách nhiệm trả lời chính là Thống đốc Nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm

Với lĩnh vực thông tin, truyền thông, Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý báo chí và các giải pháp kiểm soát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Thủ tướng thay mặt Chính phủ trả lời về các nội dung chất vấn và trả lời trước cử tri. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tại phiên chất vấn này, các thành viên Chính phủ khác cũng sẽ trả lời làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước