Quốc hội thảo luận về Nghị quyết xử lý nợ xấu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 20:35 GMT+7

VTV.vn - Chiều 12/6, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Cho rằng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu là cách làm thí điểm nên nhiều đại biểu đồng tình với phương án chỉ cho phép xử lý nợ xấu tính đến thời điểm 31/12/2016 tránh việc lợi dụng biến nợ thường thành nợ xấu. Tuy nhiên cũng có không ít đại biểu bày tỏ chưa đồng thuận với quan điểm này.

Về chủ trương giao các tổ chức tín dụng quyền xử lý tài sản bảo đảm, nhiều đại biểu cho rằng: quy định như trong dự thảo là phù hợp bởi Nghị quyết không thay thế cho các quy định pháp luật hiện hành. Nếu các tổ chức, cá nhân có vi phạm, đều bị xử lý.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định Nghị quyết về xử lý nợ xấu không tạo ra bất cứ đặc quyền hay sự ưu ái nào cho các tổ chức tín dụng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các đại biểu xem xét việc Nghị quyết khi ban hành sẽ cho phép xử lý nợ xấu cả trước và sau thời điểm 31/12/2016.

Tại phiên làm việc chiều 12/6, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh chương trình làm việc của kỳ họp với việc chưa thông qua dự thảo Luật Quy hoạch và chưa xem xét chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương với tỷ lệ tán thành trên 88%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước