Có thể thu hồi giấy phép cây xăng chưa xuất hóa đơn điện tử

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/03/2024 21:19 GMT+7

VTV.vn - 8.800 là con số cho thấy đến nay vẫn còn hơn một nửa trong tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán.

8.800 là con số cho thấy đến nay vẫn còn hơn một nửa trong tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán, dù quy định này đã có hiệu lực từ cách đây gần hai năm. Do đó, tới đây cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm các cây xăng chưa thực hiện quy định này.

Tại Hà Nội, 468 cửa hàng, tức là hơn 95% cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thành phố cùng với các sở ngành có liên quan.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: "Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cũng như 8 tổ công tác tại văn phòng Cục Thuế Hà Nội cùng với Sở Công thương, Công an và Cục Quản lý Thị trường. Tại 25 chi cục thuế quận, huyện và khu vực đã thành lập ra các tổ công tác liên ngành để thực hiện kiểm tra rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn lẻ".

Cả nước hiện mới có gần 8.800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, bằng khoảng 55% tổng số cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, tại 23 địa phương có 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã xuất hoá đơn điện tử, tại 31 địa phương, tỷ lệ này là dưới 55%. Viện nhiều lý do khác nhau, nhiều cửa hàng vẫn chưa chịu thực hiện khiến luật chưa đi vào cuộc sống và còn nảy sinh bất bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu.

Bà Đào Thị Nguyệt - Cửa hàng trưởng Cửa hàng Petrolimex 84, Công ty xăng dầu Khu vực 1 nêu ý kiến: "Nếu các cửa hàng xăng dầu không tuân thủ thì các cơ quan chức năng cũng nên có chế tài xử lý hết sức nghiêm khắc. Có thể thu hồi giấy phép như theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

"Trong luật Thuế cũng quy định những tổ chức cá nhân không tuân thủ luật Thuế thì sẽ xử lý vi phạm. Trong xử lý vi phạm có hình thức là thu hồi giấy phép kinh doanh. Đương nhiên trong quá trình đó, cơ quan Thuế cần phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để đảm bảo bình đẳng trước pháp luật, không để những đơn vị chấp hành tốt thì làm, còn đơn vị cố tình chây ì, không thực hiện vẫn tồn tại và hoạt động" - bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam thẳng thắn quan điểm.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc phải ấn định thời hạn cuối cùng cho việc áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu với những chế tài đủ sức răn đe. Việc khất lần thời hạn thực hiện không chỉ tạo cơ hội cho nạn kinh doanh trái phép xăng dầu và trốn thuế hoành hành mà còn khiến thị trường xăng dầu kém minh bạch, đe dọa đến an ninh năng lượng của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước