Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sabeco cho rằng, đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương nên công ty này chưa có đủ cơ sở để ghi nhận số tiền 2.500 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính 2017 vừa công bố, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã có phản hồi về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan tới việc truy thu gần 2.500 tỷ đồng từ lợi nhuận của công ty này.

Theo đó, vào thời điểm trước khi Vietnam Beverage mua lại cổ phần của Sabeco, tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại Sabeco là 89,59%. Tuy nhiên, sau khi Vietnam Beverage chuyển trả Bộ Công Thương để mua lại cổ phần của Sabeco vào ngày 27/12/2017, tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại Sabeco chỉ còn hơn 36%. 

Sabeco cho rằng, đại hội đồng cổ đông hiện chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương nên công ty này chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này. Do đó, trong báo cáo tài chính, Sabeco thuyết minh đây là một khoản nợ tiềm tàng và hiện đang thực hiện xin ý kiến các cổ đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước