Sau hội nghị với Thủ tướng, doanh nghiệp FDI cam kết đầu tư gần 4 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/04/2023 21:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay (22/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Với sự tham dự của 180 doanh nghiệp, hiệp hội đầu tư nước ngoài tại điểm cầu Chính phủ và kết nối với hơn 100 điểm cầu trong nước, 83 điểm cầu nước ngoài, đây là hội nghị với các nhà đầu tư nước ngoài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tại hội nghị, gần 20 lãnh đạo các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều quốc gia đã đưa ra những đánh giá về công tác điều hành, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhận diện thác thức và nêu lên nhiều kiến nghị, đề xuất để tạo thuận lợi hơn nữa trong đầu tư, kinh doanh.

Ông Nitin Kapoor - Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022 khi nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới. Việt Nam đã làm tốt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nhanh chóng thích ứng với kỷ nguyên chuyển đổi số. Việt Nam cũng kịp thời thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp".

Sau hội nghị với Thủ tướng, doanh nghiệp FDI cam kết đầu tư gần 4 tỷ USD - Ảnh 1.

Hôm nay (22/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Gabor Fluit - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận xét: "Việt Nam đã được công nhận là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế hiện nay, không có chỗ cho sự tự mãn. Việt Nam giờ đây cần phải có những bước đi táo bạo và quyết đoán hướng tới những cải cách mang tính đột phá để duy trì đà tăng trưởng".

Ông Preben Elnef - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam đánh giá: "Việt Nam đã có một môi trường đầu tư cởi mở và ổn định. Đó là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào khi họ xác định vị trí tốt nhất đầu tư vào châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Chúng tôi đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động".

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định: "Amcham đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chúng tôi mong Chính phủ tạo điều kiện cho việc nhập cảnh được thông suốt, điều này sẽ tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam".

Tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ đặc biệt quan tâm, sớm có những giải pháp mới, có tính đột phá để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp, nhất là về cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất và nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí hợp lý, trên tinh thần hai bên cùng thắng, cùng Việt Nam phát triển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự chung tay, đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói riêng trong thời qua, nhất là trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực cùng Việt Nam vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng đã dành thời gian khái quát tình hình kinh tế Việt Nam và những thách thức hiện tại; phân tích những yếu tố nền tảng, quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh vai trò, đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài. Thủ tướng rất chia sẻ với những khó khăn của các nhà đầu tư trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới.

Qua các ý kiến phát biểu, Thủ tướng tóm lại một số vấn đề nổi lên đó là: việc phản ứng chính sách, giải quyết thủ tục hành chính, phê duyệt dự án, cấp phép, gia hạn, cấp giấy chứng nhận, việc tháo gỡ khó khăn về pháp lý, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa linh hoạt, chưa mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành địa phương phải vào cuộc khẩn trương, quyết liệt hơn nữa.

"Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tinh thần trách nhiệm cá nhân của mình vì nước, vì dân, vì sự phát triển của doanh nghiệp, chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc mà các nhà đầu tư kiến nghị với trách nhiệm cao nhất, kịp thời, hiệu quả nhất. Chính phủ sẽ có cơ chế và kế hoạch kiểm tra các bộ, ngành địa phương thực hiện chỉ đạo này", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Sau hội nghị với Thủ tướng, doanh nghiệp FDI cam kết đầu tư gần 4 tỷ USD - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu kết luận Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; qua đó tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư.

Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động; đặc biệt là bảo đảm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt. Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và chi phí hành chính.

Với các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện hiệu quả. Thủ tướng đã làm rõ một số quan tâm cụ thể của các nhà đầu tư.

Về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, Chính phủ đang nghiên cứu và đề xuất với Quốc hội vào kỳ họp tới đây theo hướng tối ưu nhất, vừa thực hiện chính sách của OECD, vừa hài hòa lợi ích các bên và đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ cũng đang trình Quốc hội xem xét các vấn đề liên quan đến thị thực. Các cơ quan đang tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan tới phòng cháy, chữa cháy, thuốc, vật tư y tế, năng lượng, lao động…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại hội nghị đã có 3 tập đoàn thông báo về kế hoạch đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong năm nay, với tổng vốn đầu tư 3,7 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước