Sẽ không siết ngay vốn vào bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/05/2016 09:59 GMT+7

VTV.vn - Đó là phản hồi NHNN chi nhánh TP.HCM vừa đưa ra đối với kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố về việc sửa đổi Thông tư 36, liên quan tới hạn chế tín dụng BĐS.

Theo đó, NHNN chi nhánh TP.HCM cho rằng, sự điều chỉnh của NHNN là phù hợp. Tuy nhiên, sẽ cân nhắc lộ trình thực hiện kéo dài 1 - 2 năm, tránh để xảy ra rủi ro chính sách và gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Việc NHNN đưa ra dự thảo trên nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng ngân hàng, hạn chế tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững.

Theo Thông tư 36, tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 60% xuống còn 40%, và tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ tăng từ 150% lên 250%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước