Siết chặt cho vay lại vốn ODA với các địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/05/2017 10:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Các địa phương muốn vay lại vốn ODA để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sẽ phải đáp ứng một số điều kiện khắt khe hơn của Chính phủ

Những điều kiện trên được quy định rõ trong Nghị định 52 vừa được ban hành. Theo đó, từ ngày 15/6 tới, các địa phương muốn vay lại vốn ODA phải không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày, đảm bảo năng lực chi trả.

Tỷ lệ cho vay lại vốn ODA đối với các địa phương sẽ dao động từ 10 - 30% tùy theo tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Riêng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ cho vay lại vốn ODA là 80%.​

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước