Số lượng xe taxi tại Hà Nội và TP.HCM đã vượt dự kiến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/08/2017 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất, số lượng xe taxi tại cả TP.HCM và Hà Nội hiện đã rất quá tải so với số lượng điểm đỗ.

Theo thống kê từ Sở GTVT TP.HCM, hiện nay số lượng xe taxi tại thành phố này đã đạt hơn 10.700 xe, vượt hơn 1.000 xe so với dự kiến của giai đoạn 2010 - 2015 và bằng với lộ trình phát triển của năm 2020.

Còn tại Hà Nội, hàng ngày có tới 17.400 chiếc taxi đang lăn bánh, chủ yếu ở các quận nội đô. Tuy nhiên, Hà Nội hiện chỉ có 32 điểm đỗ cho taxi và chỉ đủ sức phục vụ dưới 200 xe.

Hệ quả tất yếu là taxi phải chạy lòng vòng liên tục trên phố ngay cả khi không có khách. Với tỷ lệ chạy rỗng cao như hiện nay, mỗi ngày, một xe có thể "dạo chơi" hết 100 km, tiêu hao khoảng 7 lít xăng.

Nếu nhân với trên 17.000 xe, mỗi ngày sẽ có đến 3 tỷ đồng tiền xăng bị lãng phí cho những chiếc taxi không chở khách nhưng vẫn phải lăn bánh, gây ùn tắc đô thị và gia tăng lượng phát thải khí nhà kính.

Tranh luận “nảy lửa” trong cuộc đối thoại về taxi truyền thống và taxi công nghệ Tranh luận “nảy lửa” trong cuộc đối thoại về taxi truyền thống và taxi công nghệ Hà Nội siết chặt điều kiện với taxi công nghệ Hà Nội siết chặt điều kiện với taxi công nghệ Đề xuất quản lý taxi Hà Nội theo vùng, màu sơn Đề xuất quản lý taxi Hà Nội theo vùng, màu sơn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước