Sửa Luật Đất đai: Cần mở rộng đối tượng để đảm bảo công bằng khi bị thu hồi đất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2023 20:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/3, Hội nghị lấy ý kiến các địa phương khu vực phía Nam về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tổ chức tại TP Cần Thơ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh phía Nam đánh giá Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về cơ bản đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 18 của Trung ương, có những điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng đất; đồng thời góp ý nhiều ý kiến sát thực tiễn.

Đánh giá cao dự thảo đã quan tâm hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm đối tượng để đảm bảo công bằng khi bị thu hồi đất.

"Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức xuất thân là nông dân, như vậy họ không được xem là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên khi bị thu hồi đất chỉ được nhận tiền bồi thường, không được nhận tiền hỗ trợ", ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nêu ý kiến.

Tại hội nghị, những vấn đề nóng xoay quanh các quý định về quản lý đất nông nghiệp, nhất là các quy định về chuyển dịch đất đai, tích tụ ruộng đất, thu hồi và giải phóng mặt bằng được nhiều đại biểu quan tâm.

Sửa Luật Đất đai: Cần mở rộng đối tượng để đảm bảo công bằng khi bị thu hồi đất - Ảnh 1.

Một số ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm đối tượng để đảm bảo công bằng khi bị thu hồi đất. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Lấn biển ảnh hưởng đến phạm vi đất bãi bồi ven biển, đất mặt nước ven biển và khu vực biển. Do đó cần nghiên cứu luật hóa, xây dựng điều riêng về việc lấn biển", ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nêu quan điểm.

"Khoản 2 điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nội dung việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có nhà ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tuy nhiên luật cần có quy định rõ hơn để xác định tiêu chí", ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nói.

Mỗi sự thay đổi trong Luật Đất đai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu bà con trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các chính sách không chỉ khắc phục được những bất cập, mà còn phải có có sức sống lâu dài.

"Luật này không chỉ đại diện cho vùng này, vùng kia, mà nó cần đảm bảo tính đa dạng, giao thoa trong chính sách", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo 19 địa phương cũng cho biết, đến nay công tác lấy ý kiến cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Các địa phương đang kỳ vọng dự thảo ngày càng hoàn thiện, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Đảm bảo đủ cát cho các công trình giao thông

Cũng trong hôm nay (14/3), đến kiểm tra hoạt động khai thác, đảm bảo nhu cầu cát cho thi công các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiếp tục rà soát, đánh giá lại trữ lượng các mỏ cát, xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp cũng như phân phối đủ sản lượng đáp ứng yêu cầu cát san lấp thi công cao tốc của vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo hiệu quả, đồng thời không gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Ngày 15/3, kết thúc lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Ngày 15/3, kết thúc lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

VTV.vn - Ngày mai (15/3), sẽ hết thời hạn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước