Sức chi tiêu của hộ gia đình Nhật Bản tăng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 06:22 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn- Sức chi tiêu của hộ gia đình tại Nhật Bản trong tháng 1/2018 đã tăng 2% so với 1 năm trước đó - dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ của người dân nước này đang dần hồi phục.

Số liệu trên đi ngược với dự báo của thị trường là giảm 0,95%, giữa bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng trưởng 0,5% trong Quý IV/2017, ghi dấu chuỗi tăng trưởng dài nhất tính theo quý kể từ những năm 1980.

Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng lạm phát thấp trong nhiều năm qua và chính sách tiền tệ siêu lỏng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) dường như đã phần nào hạn chế tác động của tình trạng này.

BoJ khẳng định chưa có kế hoạch rút lại chính sách này dù các nền kinh tế lớn trên thế giới đang có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nhật Bản giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ Nhật Bản giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ Các công ty Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào CPTPP Các công ty Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào CPTPP Kinh tế Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng Kinh tế Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước