Tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Thanh Thảo - Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 05/01/2016 22:32 GMT+7

Vải thiều Việt Nam đã tiếp cận được với nhiều thị trường xuất khẩu lớn.

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo phải tập trung tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 30,14 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm 2014. Nhưng đáng chú ý, nhiều loại trái cây như nhãn, vải, xoài đã tiếp cận được nhiều thị trường xuất khẩu lớn như: Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản, giúp ngành nông nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống.

5 năm thực hiện chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 5 năm thực hiện chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

VTV.vn - Để đạt được sự an toàn, lành mạnh như hiện tại, hệ thống ngân hàng đã phải trải qua cả quá trình thanh lọc, đào thải đầy gian nan và gai góc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước