Thế giới có thể "bốc hơi" 2.500 tỷ USD vì biến đổi khí hậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/04/2016 10:14 GMT+7

VTV.vn - Lượng tài sản tài chính toàn cầu trị giá trung bình 2.500 tỉ USD có thể bị mất đi do các ảnh hưởng tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu.

Bản báo cáo của Trường Đại học kinh tế và khoa học chính trị London chỉ rằng, cứ mỗi 1% khả năng tăng nhiệt độ toàn cầu lên đồng nghĩa một lượng tài sản trị giá 24 tỉ USD đối mặt nguy cơ biến mất.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan và ô nhiễm môi trường không chỉ gây thiệt hại lớn cho hoạt động kinh doanh mà còn làm giảm năng suất và thu nhập của người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước