Thu hồi nợ tiền sử dụng đất ở Hà Nội

Tuyết Mai - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 09:02 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong tháng 4 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội đã thu được trên 3.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, thuộc nhóm nợ khó đòi của nhiều dự án bất động sản.

Cơ quan chức năng đã phải sử dụng các biện pháp cưỡng chế như là cưỡng chế tài khoản hay hóa đơn, thậm chí công khai thông tin những dự án chây ỳ, chậm nộp tiền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, để thu hồi được số nợ này, cơ quan thuế còn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng được thành lập từ cấp thành phố xuống các quận, huyện, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít dự án nợ tiền sử dụng đất mà nguyên nhân chủ yếu là do chưa bố trí đủ nguồn tài chính, bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh quy hoạch thủ đô, thậm chí cả từ việc doanh nghiệp phải buộc chia nhỏ căn hộ để tạo tính thanh khoản theo nhu cầu thị trường. Để đảm bảo đủ nguồn thu, nhiều lãnh đạo Chi cục Thuế phải đảm nhiệm việc đốc thu tiền sử dụng đất và cưỡng chế thu hồi nợ đọng.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, từ khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng từ cấp thành phố xuống các quận huyện, việc thu hồi nợ tiền sử dụng đất tại nhiều dự án BĐS đã khả quan hơn. Mới đây, đã có 39 doanh nghiệp được mời lên làm việc với lãnh đạo thành phố để tìm bàn về cam kết tiến độ trả nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước