Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 21:55 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đề nghị các Bộ tập trung dành thời gian, điều kiện tối đa để hoàn thành văn bản hướng dẫn thi hành luật, Pháp lệnh.

Chiều 19/4, làm việc với 14 cơ quan, bộ ngành về việc rà soát các văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng và các văn bản chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 1/6 và 1/7 năm nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ cần tập trung dành thời gian và điều kiện tối đa để hoàn thành văn bản hướng dẫn thi hành luật, Pháp lệnh.

Nhấn mạnh quan điểm của Thủ tướng chính phủ là xây dựng và ban hành văn bản pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và nhất là không có lợi ích nhóm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ ngành phải khẩn trương thực hiện đúng cam kết về tiến độ xây dựng văn bản quy hướng dẫn để các luật đã được ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Được biết tính đến ngày 13/4 năm nay, các bộ ngành vẫn còn nợ đọng 25 văn bản, đáng chú ý còn có văn bản chậm ban hành đến nay đã tới hơn 3 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước