Thu hút người dân, DN đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Anh Thư, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 22:52 GMT+7

VTV.vn - Sau tỉnh Lâm Đồng, hàng loạt địa phương đã bắt tay khởi động, đầu tư công nghệ cao cho nông nghiệp.

Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 50.000 hecta đầu tư công nghệ cao, cho doanh thu từ 150 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm. Tại đây nông nghiệp công nghệ cao đã thực sự đi vào đồng ruộng, đó là nhờ vào cơ chế thu hút sự tham gia của người dân và tạo dựng thị trường nông nghiệp công nghệ cao.

Sau Lâm Đồng, hàng loạt doanh nghiệp và địa phương bắt tay khởi động, đầu tư công nghệ cao cho nông nghiệp. Chính phủ cũng thể hiện quyết tâm tạo điều kiện phát triển lĩnh vực này bằng các chính sách ưu đãi về vốn, đất đai, công nghệ, thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước