Thừa Thiên - Huế thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương

Phước Lâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 31/3, tại phường Hương Long, TP Huế, Chi cục Thủy sản Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương.

Với thông điệp "Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên", Chi cục Thủy sản Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương.

Sau diễn văn phát động lễ của đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đại biểu tham dự đã thả hơn 12.000 con cá giống và 19.000 con cá giống từ các đơn vị hỗ trợ bao gồm cá trắm cỏ, trê và rô đồng với kích cỡ cá thả từ 3 - 7 cm/con được thả xuống dòng sông.

Hoạt động thả cá không chỉ tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản mà còn làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, đồng thời góp phần cân bằng hệ sinh thái và cung cấp một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, sạch, an toàn cho cộng đồng.

Ngoài ra, việc thả cá còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quan tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước