Thuế thu nhập cá nhân tại một số nước trên thế giới

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 06:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Với những mục tiêu khác nhau về chính sách, biểu thuế của các nước có sự dao động rất mạnh.


Ngoài Việt Nam, thuế thu nhập lũy tiến cũng là phương thức tính thuế chủ đạo tại nhiều nước trên thế giới.

Thuế suất tại Mỹ được chia thành 7 bậc khác nhau, dao động 10% - 39,6%. Mức thu nhập giữa các bậc cũng chênh lệch khá lớn, có thể lên đến vài trăm nghìn USD. Trong khi đó, mức giảm trừ cá nhân chỉ là hơn 4.000 USD/năm.

Nền kinh tế số 1 châu Âu là Đức chỉ áp dụng 4 bậc thuế và người dân sẽ được hưởng thuế suất 0% với thu nhập dưới 8.600 Euro/năm. Tuy nhiên, người giàu có tại Đức phải chịu mức thuế suất rất cao, có thể lên đến 45% với phần thu nhập từ 250.000 Euro/năm trở lên.

Singapore áp dụng 9 bậc thuế, trong đó, thuế suất cao nhất chỉ là 20% và người có thu nhập từ 20.000 SGD/năm trở xuống chỉ phải chịu thuế suất 0%.

Hộ kinh doanh gặp khó khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân Hộ kinh doanh gặp khó khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân Anh có thể sẽ hạ thuế thu nhập doanh nghiệp Anh có thể sẽ hạ thuế thu nhập doanh nghiệp “Doanh nghiệp có lãi mới được giảm thuế thu nhập” “Doanh nghiệp có lãi mới được giảm thuế thu nhập”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước