Thương mại toàn cầu thấp nhất trong 6 năm

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/08/2015 15:51 GMT+7

VTV.vn - Thương mại toàn cầu trong nửa đầu năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đó là thống kê mới nhất của Cơ quan phân tích chính sách kinh tế Hà Lan.

Cụ thể, giá trị thương mại toàn cầu quý II giảm 0,5% so với quý I, trong khi quý trước đó cũng đã giảm 1,5%. Nguyên nhân của những số liệu ảm đạm này là do đà phục hồi của kinh tế châu Âu chậm lại trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc cũng đang gặp vấn đề về tăng trưởng.

Tháng 4 vừa qua, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 3,3%, tuy nhiên, nhiều khả năng, con số này sẽ còn được điều chỉnh trong vài tuần tới.

Xung đột khu vực khiến trao đổi thương mại toàn cầu giảm sút Xung đột khu vực khiến trao đổi thương mại toàn cầu giảm sút

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, trao đổi thương mại toàn cầu trong năm nay sẽ thấp hơn dự kiến do các cuộc xung đột khu vực và sự bùng phát dịch Ebola.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước