TP.HCM: Dịch chuyển vốn đầu tư bất động sản ra vùng ven

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/06/2018 15:34 GMT+7

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, việc đầu tư bất động sản vùng ven mang lại lợi ích kép cho thành phố cũng như người mua nhà.

Theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi Vùng TP.HCM sẽ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố và 7 tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang... 

Ăn theo quy hoạch vùng này, khoảng 1 năm trở lại đây, thị trường bất động sản TP.HCM đã xuất hiện sự dịch chuyển rõ rệt nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, thay vì bó hẹp ở khu trung tâm đã dần ly tâm ra vùng ven.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước