TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức

VTV9-Thứ tư, ngày 03/01/2018 10:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - TP.HCM đang xây dựng đề án cải thiện tiền lương cho cán bộ, công chức tại thành phố theo hướng tăng lên.

Đây là một trong số những lợi ích từ việc thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù, một nội dung được bàn thảo tại kỳ họp về kinh tế - xã hội vào sáng 2/1/2018. Tại kỳ họp, đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho biết, Sở sẽ xây dựng đề án thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Việc này được thực hiện trên nguyên tắc xây dựng lộ trình mức chi trả tăng thêm cho từng đối tượng trong giai đoạn 2018 - 2020 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Mức tăng tối đa không quá 1,8 lần so với mức lương ngạch, bậc chức vụ. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần nghiên cứu tăng lương cho Chủ tịch quận ở các khu vực đông dân cư.


TP.HCM đề nghị tăng gấp đôi lương công chức TP.HCM đề nghị tăng gấp đôi lương công chức

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năng suất lao động của công chức cao gấp 1,5 lần cả nước nên lương bình quân của họ có cao gấp 2 lần cũng là điều hợp lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước