Tăng lương cần đi đôi với tăng năng suất lao động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 21:41 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, tiếp ông Chang Hee-lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế.

VTV.vn - Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Chang Hee-lee cho rằng, việc tăng lương tối thiểu cần đi đôi với tăng năng suất lao động.

Hôm nay (16/8), tại Hà Nội, tiếp ông Chang Hee-lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế đối với Việt Nam nhiều năm qua trong việc xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động và những chính sách an sinh xã hội. Việt Nam đang nỗ lực nhằm tăng mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động.

Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Chang Hee-lee cho rằng việc tăng lương tối thiểu cần đi đôi với tăng năng suất lao động. Hai bên cũng đã trao đổi một số vấn đề liên quan như: hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; vấn đề cải cách tiền lương; bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động, trong đó có lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI; thúc đẩy hợp tác quốc tế về lao động.

Chốt mức tăng 6,5 cho lương tối thiểu vùng năm 2018 Chốt mức tăng 6,5 cho lương tối thiểu vùng năm 2018

VTV.vn - Các bên đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%. Mức tăng này sẽ được trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước