Trung Quốc: 6 tháng đầu năm 2023, GDP tăng 5,5%

Thái Bình (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 17/07/2023 12:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/7, Trung Quốc đã công bố chỉ số GDP quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Các chỉ số của nền kinh tế số 2 thế giới đan xen nhiều gam màu sáng tối, phản ánh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn rất nhiều khó khăn sau 3 năm đại dịch. Tuy nhiên, theo thống kê, GDP của Trung Quốc tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2023, GDP tăng 5,5%, đạt 59,3 ngàn tỷ Nhân dân tệ, khoảng 8.300 tỷ USD. Nhờ một loạt ưu đãi cắt giảm phí, thuế và chính sách đầu tư mạnh cho công nghệ mà doanh thu bán hàng 6 tháng từ các ngành dịch vụ công nghệ cao tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, xuất khẩu của nền kinh tế số 2 thế giới có tháng giảm liên tiếp thứ 2 khi tháng 6, xuất khẩu giảm mạnh đến 12,4%, nhập khẩu giảm 6,8%. Tổng cục Hải quan Trung Quốc lý giải là do tình hình kinh tế toàn cầu phục hồi yếu, xu hướng giảm hoạt động thương mại cùng với tình hình thế giới bất ổn.

Trong khi nhiều nước vật lộn với giá cả leo thang thì Trung Quốc hầu như chỉ số giá tiêu dùng CPI dao động xung quanh 0% vài tháng nay. Sức mua yếu, niềm tin của người tiêu dùng chưa cao cũng khiến cho hoạt động sản xuất giảm liên tiếp 3 tháng gần đây.

Thị trường bất động sản vốn đóng góp tới 1/4 tăng trưởng GDP, tháng 6 giá nhà giảm vì động lực tăng trưởng không tốt. Từ đó, nhiều chuyên gia nhận định, Trung Quốc có khả năng thực hiện một loạt các nới lỏng chính sách tiền tệ, mở rộng hỗ trợ và giảm thuế để phấn đấu đạt GDP cả năm khoảng 5% trong nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước