Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/07/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế nước này.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) nhận định, khoảng thời gian từ 5 – 10 năm tới sẽ là thời kỳ quan trọng cho các ngành công nghệ cao, và tăng trưởng trong những lĩnh vực này sẽ là động lực chính cho sự hồi phục của nền kinh tế.

Theo Tân Hoa Xã, nhiều địa phương tại Trung Quốc như Ninh Hạ, Quảng Tây và Sơn Đông đã công bố các chính sách hỗ trợ và kế hoạch đầu tư chi tiết, với nhiều ưu đãi nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ cao.

Hồi đầu tháng này, NDRC đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng phát triển Trung Quốc nhằm đảm bảo các khoản vay trị giá 1.500 tỷ NDT từ các ngân hàng chính sách dành cho các ngành công nghiệp mới nổi trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước