Trung Quốc - Đức cùng tìm cách giảm cung thép toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/03/2018 16:00 GMT+7

VTV.vn - Giữa bối cảnh bị chính phủ Mỹ áp thuế nhôm thép, hai quốc gia Trung Quốc và Đức mới đây đã thảo luận tìm giải pháp giảm nguồn cung thép toàn cầu.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Đức cùng phải đối mặt với hàng rào thuế quan thép và nhôm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dựng lên mới đây. Trung Quốc là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới và bị cho là nguyên nhân dẫn tới tình trạng thừa cung thép trên toàn cầu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/3 đã thảo luận về tình trạng dư thừa công suất của ngành sản xuất thép trên toàn cầu.

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của bà Merkel cho biết, trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh hợp tác song phương và nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Cả Đức và Trung Quốc đều bị ông Trump chỉ trích về thặng dư thương mại với Mỹ kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2017.

Mỹ bắt đầu xét duyệt đơn xin miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép Mỹ bắt đầu xét duyệt đơn xin miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức mở cửa việc xét duyệt đơn xin miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép kể từ hôm nay (19/3).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước