Trung Quốc hoan nghênh Anh tham gia dự án "Con đường tơ lụa"

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 08:52 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Theresa May trước cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang tháng 9/2016. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May là 1 trong 20 lãnh đạo các quốc gia đã xác nhận tham dự sự kiện hội nghị thượng đỉnh "Một vành đai, một con đường" được tổ chức vào tháng 5/2017.

Trung Quốc hoan nghênh Thủ tướng Anh Theresa May tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị này. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất năm của Trung Quốc nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới.

"Một vành đai, một con đường" là chương trình mang tính bước ngoặt của Trung Quốc với hàng tỷ USD được đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm các lưới điện, đường sắt, và bến cảng kéo dài từ châu Á qua châu Phi và đến châu Âu.

Hiện Trung Quốc đã chi tới 40 tỷ USD cho Quỹ Con đường tơ lụa và thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) giá trị 50 tỷ USD.

Trung Quốc sẽ dẫn đầu nền kinh tế thế giới trong 3 thập kỷ tới Trung Quốc sẽ dẫn đầu nền kinh tế thế giới trong 3 thập kỷ tới

VTV.vn - Dự báo trong 3 thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ soán ngôi Mỹ để thống trị nền kinh tế thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước