Trung Quốc kêu gọi hợp tác, chống chủ nghĩa bảo hộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/09/2017 09:19 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX)

VTV.vn - Sau 3 ngày nhóm họp tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) 2017 đã bế mạc ngày 5/9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Chủ tịch luân phiên của Hội nghị lần 9 - khẳng định: các quốc gia cần hợp tác chặt chẽ để xây dựng một nền kinh tế thế giới mở và không bỏ qua những nguy cơ đang gia tăng.

Các nước cần chống lại chủ nghĩa bảo hộ và tái cân bằng toàn cầu hóa để tăng tính bền vững. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác Nam - Nam, củng cố mô hình "BRICS +" và tạo dựng quan hệ đối tác phát triển rộng rãi.

Khép lại kỳ hội nghị được đánh giá là thành công và đạt được nhiều đồng thuận, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi năm 2018.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS đạt được đồng thuận rộng rãi Hội nghị thượng đỉnh BRICS đạt được đồng thuận rộng rãi

VTV.vn - Ngày 5/9, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đã kết thúc tại Hạ Môn, Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước