Trung Quốc tái cơ cấu nợ doanh nghiệp trị giá hơn 1.000 tỷ NDT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 09:23 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) . (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Kế hoạch tái cơ cấu nợ doanh nghiệp trị giá hơn 1.000 tỷ Nhân dân tệ, tương đương gần 150 tỷ USD.

Trung Quốc đang tiến hành một kế hoạch tái cơ cấu nợ doanh nghiệp trị giá hơn 1.000 tỷ NDT (gần 150 tỷ USD), khi các ngân hàng chuyển nợ thành vốn cổ phần tại hơn 70 doanh nghiệp nhà nước.

Động thái này được xem là nỗ lực lớn nhất của Trung Quốc từ trước đến nay nhằm giải cứu những công ty mắc nợ, cũng như giúp giảm tỷ lệ tổng nợ trong các ngành thép, than, hóa chất và sản xuất thiết bị.

Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc, lần chuyển nợ thành vốn cổ phần này diễn ra dựa trên những nguyên tắc của thị trường, cho phép các ngân hàng có nhiều tiếng nói hơn trong việc chọn doanh nghiệp để tiến hành hoán đổi, cũng như ấn định các điều khoản tài chính rõ ràng.

Theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế, các doanh nghiệp nhà nước và công ty tư nhân Trung Quốc đang mắc nợ tổng cộng 15.700 tỷ USD vào năm 2016, cao gấp đôi con số trung bình của các nền kinh tế khác.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông

VTV.vn - Với vốn đầu tư khổng lồ, Trung Quốc đã "đánh bại" Mỹ để trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông trong năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước