Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 08:44 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.

Báo cáo đầu tư thế giới 2017 do Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển công bố cho thấy, Trung Quốc đã lần đầu tiên trở thành quốc gia có lượng vốn đầu tư ra bên ngoài lớn thứ hai trên toàn cầu.

Cụ thể, tổng đầu tư trực tiếp (FDI) ra bên ngoài của Trung Quốc năm ngoái đã đạt 183 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ trước đó. Bản báo cáo cũng chỉ ra, lượng FDI rót vào các nước đang phát triển đã bị tác động nặng nề và sụt giảm tới 14% trong bối cảnh các công ty đa quốc gia châu Âu cắt giảm đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước