Truy thu hơn 575 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 575 tỷ đồng là số tiền mà Bộ Tài chính đã truy thu, truy hoàn và xử phạt các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá trong 9 tháng đầu năm.

Trong đó, hơn một nửa là các sai phạm liên quan tới việc doanh nghiệp kê khai sai giá trị hàng hóa. Doanh nghiệp mua hàng của đơn vị liên kết với giá cao hơn giá thị trường, và bán ra với giá thấp hơn, để chuyển tiền bớt lợi nhuận sang các công ty con, công ty liên kết.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động đa quốc gia, nên cơ quan thanh tra gặp khó trong theo dõi hồ sơ, xác định lại giá trị thị trường của hàng hóa.

Qua thanh tra hơn 200 doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã buộc họ phải giảm lỗ hơn 2.600 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Khống chế chi phí lãi vay chống chuyển giá Khống chế chi phí lãi vay chống chuyển giá Hội nghị Thượng đỉnh G20 bàn về chống chuyển giá trốn thuế Hội nghị Thượng đỉnh G20 bàn về chống chuyển giá trốn thuế Bộ Tài chính thành lập Thành lập lực lượng chống chuyển giá Bộ Tài chính thành lập Thành lập lực lượng chống chuyển giá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước