Tuyến Metro số 1 không bị đội vốn

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phản hồi với phóng viên Bản Tin tài chính kinh doanh rằng là dự án không bị đội vốn 1,4 tỷ USD như dư luận đã phản ánh.

Năm 2006, dự án tuyến Metro số 1 bắt đầu được lên kế hoạch với tổng mức đầu tư dự toán là 17.000 tỷ đồng, với sự tham gia chủ yếu của các công ty tư vấn trong nước còn thiếu kinh nghiệm.

Năm 2008, khi dự án có sự tham gia của các nhóm tư vấn đến từ Nhật Bản, mới có những nghiên cứu chính xác, đầy đủ hơn về kích thước nhà ga, hướng tuyến, công nghệ, toa tàu… Do vậy, tổng mức đầu tư phải thay đổi lên 47.000 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư mới này đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt vào năm 2011. Phía nhà tài trợ Nhật Bản cũng đã đồng ý và cam kết giải ngân con số này. Từ đó đến nay chưa có sự điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Khó khăn về phân bổ vốn ODA cho tuyến metro số 1, TP.HCM Khó khăn về phân bổ vốn ODA cho tuyến metro số 1, TP.HCM Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có hoàn thành đúng tiến độ? Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có hoàn thành đúng tiến độ? Nợ nhà thầu 1.300 tỷ đồng, tuyến metro số 1 có nguy cơ chậm tiến độ Nợ nhà thầu 1.300 tỷ đồng, tuyến metro số 1 có nguy cơ chậm tiến độ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước