Việt Nam cần có thị trường thương mại cho bảo hiểm rủi ro thiên tai

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/11/2016 07:04 GMT+7

VTV.vn - Năm nào tại Việt Nam cũng xảy ra thiên tai với cường độ và tần suất tăng dần trong khi chưa từng tồn tại một công cụ bảo hiểm riêng biệt đối với loại hình rủi ro này.

Tái thiết cầu đường, hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục trường lớp là những việc cần thực hiện ngay sau thiên tai. Tuy nhiên, ngân sách mỗi năm hiện mới chỉ đáp ứng được 30% giải pháp tài chính. Do đó, phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro được nhận định là nhu cầu cấp thiết để rút ngắn thời gian phục hồi sau thiên tai.

Với nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai hạn chế, Ngân hàng thế giới khuyến nghị cần khuyến khích khu vực tư nhân phát triển thị trường bảo hiểm thiên tai để đáp ứng được mọi đối tượng một cách kịp thời.

Các chuyên gia cho rằng thị trường bảo hiểm thiên tai tại Việt Nam rất tiềm năng nhưng còn bỏ ngỏ bởi giá trị bảo hiểm đối với lĩnh vực này còn rất nhỏ trong tổng tài sản nền kinh tế. Do đó, Việt Nam cần có cơ chế cụ thể hơn để phát triển thị trường bảo hiểm này trong quá trình xây dựng chiến lược tổng thể quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thời gian tới.

WB: Việt Nam thiệt hại 30.000 tỷ đồng mỗi năm do thiên tai WB: Việt Nam thiệt hại 30.000 tỷ đồng mỗi năm do thiên tai Ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu Ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu Việt Nam thiệt hại hơn 14.000 tỷ VND do thiên tai trong 20 năm Việt Nam thiệt hại hơn 14.000 tỷ VND do thiên tai trong 20 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước