Vốn đầu tư của các dự án FDI trong 11 tháng tăng gần 83%

Bảo Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 08:30 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Tính chung trong 11 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 33,09 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số 59 tỉnh, thành tại Việt Nam nhận được đầu tư, TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư; Bắc Ninh đứng thứ 2 và Thanh Hóa chiếm vị trí thứ 3.

Những lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư lần lượt là công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện và kinh doanh bất động sản.

Tồn kho bất động sản tại TP.HCM giảm nhanh hơn Hà Nội Tồn kho bất động sản tại TP.HCM giảm nhanh hơn Hà Nội Nguồn vốn FDI vào bất động sản sẽ chủ yếu đến từ châu Á Nguồn vốn FDI vào bất động sản sẽ chủ yếu đến từ châu Á TP.HCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI TP.HCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước