Vốn FDI vào TP.HCM sụt giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/08/2016 09:23 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tăng về số lượng dự án cấp mới và dự án điều chỉnh tăng vốn nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM trong 7 tháng đầu năm lại sụt giảm 68% so với cùng kỳ 2015.

Nguyên nhân về sự sụt giảm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM là do lượng đất trống trong các KCN của thành phố không còn nhiều, đặc biệt tại các Khu công nghiệp có vị trí giao thông thuận lợi.

Giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp của thành phố thuộc hàng cao so với nhiều nơi trên cả nước dẫn đến khó khăn trong thu hút dự án mới.

Tuy nhiên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lại cho rằng những nguyên nhân đưa ra đều không xác đáng.

Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Kế hoạch – Đầu tư cùng các Sở có liên quan phải suy nghĩ tìm ra nguyên nhân và có giải pháp cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước