Vốn FDI vào Việt Nam sắp cán mốc 15 tỷ USD

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 11:37 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bao gồm cả đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt trị giá hơn 14,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Đến nay, cả nước đã có hơn 1.600 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là gần 10 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), 8 tháng qua, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với gần 700 dự án đầu tư. Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 34 dự án cấp mới.

Trong 8 tháng qua, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD. Trong số các tỉnh thành, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước