Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/06/2018 15:31 GMT+7

VTV.vn - Vốn tín dụng đang chảy nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông, lâm thủy sản.

Đáng chú ý, vốn cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 15,64%, cao gần gấp 3 lần mức tăng trưởng chung của toàn ngành.

Linh vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 10 năm. Xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng tăng đến 10%. Các doanh nghiệp đang kinh doanh tốt hơn, nên nhiều ngân hàng cũng dành hàng nghìn tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho nhóm này. Và thậm chí, không bắt buộc doanh nghiệp phải có bất động sản thế chấp. Thay vào đó, có thể dùng hóa đơn, hợp đồng đặt hàng để vay vốn.

Mục tiêu tín dụng sẽ tăng 17% trong năm nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, mà phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tiếp tục định hướng hạn chế dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, BOT.

Hạn chế vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản Hạn chế vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản

VTV.vn - Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản giúp thị trường này phát triển bền vững và minh bạch hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước