WB: 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 06:00 GMT+7

Cuộc sống của đồng bào dân tộc cũng đã khấm khá hơn. Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 5/4, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới.

Cũng theo tổ chức này, các tầng lớp thu nhập này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010 - 2017.

Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu. Điều này cho thấy các hộ gia đình đang tiếp tục leo lên bậc thang kinh tế cao hơn sau khi thoát nghèo.

Ngân hàng Thế giới cũng nhận định trọng tâm của chương trình xóa đói nghèo và chia sẻ thịnh vượng đang chuyển từ chống nghèo cùng cực sang cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Khả năng tạo công ăn việc làm nhanh chóng và quá trình chuyển đổi sang việc làm có lương góp phần tích cực cho hoạt động giảm nghèo.

'Việt Nam có thể tự hào về thành tựu xóa đói giảm nghèo' "Việt Nam có thể tự hào về thành tựu xóa đói giảm nghèo" Giảm nghèo đa chiều: Giải pháp nhận diện hộ nghèo toàn diện Giảm nghèo đa chiều: Giải pháp nhận diện hộ nghèo toàn diện Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về xóa đói giảm nghèo Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về xóa đói giảm nghèo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước